Đà Lạt: Bắt "ổ" ma tuý, tạm giữ 4 cặp nam nữ

Thứ Năm, 16/04/2020 19:54

|

(CATP) Chiều 16-4, Công an TP.Đà Lạt cho biết, đang củng cố hồ sơ, khởi tố đối tượng Lê Bảo Quốc (SN 1985, HKTT phường 10 - TP.Đà Lạt - Lâm Đồng) về hành vi tàng trữ, sử dụng chất ma tuý trái phép. 7 đối tượng bị bắt quả tang sử dụng ma tuý cùng Quốc bị xem xét xử phạt hành chính.

Trước đó, vào 0h55 ngày 10-4, qua công tác kiểm tra hành chính tại nhà số 7 cư xá Phạm Hồng Thái (phường 10 - Đà Lạt), Công an phường 10 phát hiện, bắt quả tang 8 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua đấu tranh tại chỗ, xác định 8 đối tượng ngụ TP.Đà Lạt và huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), 2 đối tượng trú tại tỉnh Thanh Hoá, Quảng Bình, đến Đà Lạt du lịch cùng bạn bè và bị "kẹt" tại đây do thực hiện cách ly xã hội, tất cả ở độ tuổi 23 đến 31. Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an Đà Lạt ngay sau đó đã đến hỗ trợ giải quyết vụ việc.

Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ việc và 2 đối tượng liên quan

Hiện trường là căn nhà của đối tượng Lê Bảo Quốc. Công an thu giữ 1 viên nén màu xanh và các mảnh vỡ viên nén màu xanh, 1 gói chất bột màu trắng (kết quả giám định sau đó xác định đều là ma túy tổng hợp), 1 đĩa sứ màu trắng, 1 thẻ nhựa, ống hút tự tạo là các "đồ nghề" để nhóm này hít ma tuý tổng hợp.

Công an làm việc với số đối tượng bị bắt quả tang sử dụng, tàng trữ ma tuý

Quá trình đấu tranh, Lê Bảo Quốc khai nhận, số ma túy trên do mình cất giữ tại nhà để sử dụng cùng với 7 đối tượng trên. Cả nhóm đang sử dụng ma tuý thì bị Công an ập vào bắt quả tang.

Lập biên bản hiện trường vụ việc

Bình luận (0)

Lên đầu trang